THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 June 2011

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: Vướng mắc về giải phóng mặt bằng


Chiều 28.6, Chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Hoàng Quân cùng lãnh đạo các sở GTVT, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, UBND Q.2, Q.9 đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án xây dựng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn thuộc địa phận TP.HCM.
 

Thi công đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn tại Q.9, TP.HCM - ảnh: Đ.Mười 

Ông Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết, tuyến đường có chiều dài 55 km đi qua địa phận Q.2, Q.9 (TP.HCM) và các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ và Thống Nhất (Đồng Nai). Trong giai đoạn 1, đoạn An Phú - Vành đai 2 có quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 25,5m; đoạn Vành đai 2 - Dầu Giây quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 27,5m, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, riêng cầu Long Thành tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Dự án khởi công ngày 3.10.2009 và dự kiến hoàn thành năm 2013.

Hiện việc giải phóng mặt bằng đoạn đầu tuyến từ Km 0+00 đến Km 4+00 và nút giao Vành đai 2, UBND Q.2, Q.9 mới làm công tác chuẩn bị với tiến độ rất chậm. Các số liệu thông tin về hộ dân bị ảnh hưởng chưa được xác định, kinh phí giải phóng mặt bằng đoạn này chưa được cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc triển khai kế hoạch tái định cư và cập nhật số liệu về các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của dự án, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ. Đối với dự án thành phần số 2 cũng còn một số hộ tại Q.9 chưa chịu di dời và đường dây điện 110 KV, đường cáp viễn thông di dời chậm, gây khó khăn cho quá trình thi công...

Đình Mười