THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 June 2012

Dùng roi điện trấn áp người nhà bệnh nhân



19/06/2012 06:50:13

Đoạn phim (dài khoảng 11 giây, do bạn đọc cung cấp) ghi lại hình ảnh tại phòng cấp cứu Bệnh viện (BV) đa khoa Hoàn Hảo (P.An Bình, Bình Dương), người nhà bệnh nhân bị nhiều thanh niên xua đuổi ra khỏi BV. Trong đó, một người dùng roi điện chích liên tục vào bụng và đầu nạn nhân.

Theo các bác sĩ Phòng Cấp cứu BV Hoàn Hảo, khoảng 19h ngày 17/6, BV tiếp nhận bệnh nhân Lương Trung Đức (16 tuổi, ngụ Bình Dương) bị sốt đưa vào cấp cứu. Khi kê đơn thuốc thì có nhầm lẫn về tuổi nên người nhà bệnh nhân cự cãi, đòi gặp giám đốc BV.
Dùng roi điện trấn áp người nhà bệnh nhân. Ảnh: cắt từ đoạn video.


Sau đó, lực lượng bảo vệ yêu cầu người này ra khỏi phòng cấp cứu. Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Bảy (Đội trưởng Đội bảo vệ BV), khi xảy ra vụ người nhà bệnh nhân “gây rối” thì nhiều người dân thấy bức xúc nên xông vào xua đuổi người này, chứ bảo vệ không tham gia. Người dùng roi điện chích không phải là bảo vệ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Quốc An, Phó trưởng Công an P.An Bình, cho biết sẽ xác minh làm rõ người sử dụng roi điện.


Ngày 18/6, Công an P.An Bình, TX.Dĩ An (Bình Dương)  tiếp nhận đoạn video do PV Thanh Niên cung cấp để điều tra làm rõ việc người nhà bệnh nhân bị chích điện.

Dùng roi điện trấn áp người nhà bệnh nhân. Ảnh: cắt từ đoạn video

Đoạn phim này (dài khoảng 11 giây, do bạn đọc cung cấp) ghi lại hình ảnh tại phòng cấp cứu Bệnh viện (BV) đa khoa Hoàn Hảo (P.An Bình), người nhà bệnh nhân bị nhiều thanh niên xua đuổi ra khỏi BV. Trong đó, một người dùng roi điện chích liên tục vào bụng và đầu nạn nhân (ảnh).

Theo các bác sĩ Phòng Cấp cứu BV Hoàn Hảo, khoảng 19h ngày 17/6, BV tiếp nhận bệnh nhân Lương Trung Đức (16 tuổi, ngụ Bình Dương) bị sốt đưa vào cấp cứu. Khi kê đơn thuốc thì có nhầm lẫn về tuổi nên người nhà bệnh nhân cự cãi, đòi gặp giám đốc BV.

Sau đó, lực lượng bảo vệ yêu cầu người này ra khỏi phòng cấp cứu. Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Bảy (Đội trưởng Đội bảo vệ BV), khi xảy ra vụ người nhà bệnh nhân “gây rối” thì nhiều người dân thấy bức xúc nên xông vào xua đuổi người này, chứ bảo vệ không tham gia. Người dùng roi điện chích không phải là bảo vệ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Quốc An, Phó trưởng Công an P.An Bình, cho biết sẽ xác minh làm rõ người sử dụng roi điện.

(Theo TNO)