THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 January 2011

# Hà N?i L?i Gi? Trò Luu Manh M?t L?n N?a

 
# Hà Nội Lại Giở Trò Lưu Manh Một Lần Nữa 
 
 
Hình trên cho chúng ta thấy ông Christian Marchant, bận áo vàng, Tùy Viên Chính Trị của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đã bị công an hành hung và bắt thẩy lên xe như một con chó.  Qủa thật, đây chẳng phải là chuyện đùa. Quan hệ ngoại giao Việt Mỹ kiểu gì đây?  Có lẽ công an đã ăn quen, nhớ vào tháng 9 năm 2008, ký gỉa Ben Stocking của Associated Press, cũng bị đối xử tương tự như thế. Qúy vị có thể vào link (*1) để xem đoạn clip rất có gía trị này, để thấy sự lưu manh của công an VC bận đồ thường dân, hành hung ký gỉa Ben Stocking. Biết đâu, một chế độ bị sụp đổ vì những sự lưu manh này cứ tiếp tục tái diễn. Bảo đảm Washington, hay nói thẳng là dân Mỹ sẽ không tha thứ hành động lưu manh côn đồ này của Hà Nội đối với nhân viên của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. 
 
Sự việc xảy ra, có thể là do thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh 2 lần cho công an và quân đội ra sức bảo đảo an toàn tuyệt đối cho cuộc họp Đại Hội 11 của ĐCSVN.  Khi được nhận lệnh như thế, công an chẳng cần nể nang bất cứ ai, dù cho là người ngoại quốc.  Câu chuyện chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây, sự sụp đổ của một chế độ vẫn có thể xảy ra vì những vụ hành xử côn đồ xảy ra như thế này.
 
Hiện tại, tình trạng của ông Christian Marchant vẫn chưa được biết đến kể từ khi ông bị thảy lên xe. Có lẽ tình trạng sức khỏe của ông đang bị nguy kịch, hay bị giam cầm trên 10 tiếng đồng hồ, nên không thể được tự do để có thể tường trình sự việc xảy ra.
 
PS:
 
(*1)  http://www.youtube.com/watch?v=VTnukD8uYW4 (Thai Ha parishioners during the protest and AP reporter Ben Stocking wounded by plain clothe Security Force)